Unknown

Các em Thiếu nhi chuẩn bị đón Mừng Chúa Hài Đồng

Các em thiếu nhi rất thân mến!
Lại sắp sửa đến lễ Giáng sinh, ra đường không khí Noel đã tràn ngập các khu phố, các cửa hàng, cửa hiệu cũng như nhà hàng, quán cà phê đã xuất hiện hình ảnh Ông Già Noel, và những cây thông… Mọi người, mọi gia đình đều rộn ràng chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh. Mọi người đang tranh thủ đến các cửa hàng, cửa hiệu để tìm những món quà, tấm thiệp thật đẹp, vừa ý cho người thân yêu của mình. Các gia đình Công Giáo, có nhà đã làm hang đá để đón Chúa Hài Đồng.

Hòa trong niềm vui đón mừng Chúa Giáng sinh, trong mùa vọng này, Thầy và các anh chị Giaó lý viên xin đề nghị với tất cả các em ba hoạt động sau :

I. VIẾT THƯ GỬI CHÚA HÀI ĐỒNG

Mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế là một sự kiện trọng thể mà toàn thể nhân loại đang khát khao đón chờ, nhất là đối với những người có niềm tin Kitô giáo như chúng ta.

Giáng sinh 2012, sự kiện trọng đại này, các em thiếu nhi Lang Minh đang đón đợi điều gì ở Chúa Giêsu Hài Đồng? Các em muốn Chúa Hài Đồng ban cho các em điều gì? Các em có những tâm tình, cầu nguyện gì với Chúa Hài Đồng?

Từ những thao thức đó, các anh chị Giáo lý viên sẽ tổ chức cuộc thi “Viết thư gửi Chúa Hài Đồng” để các em có dịp thổ lộ những tâm tư, bày tỏ suy nghĩ của mình cùng Chúa Hài Đồng.

1. Thể lệ cuộc thi như sau:

Hình thức

- Mỗi em thiếu nhi viết một lá thư (hình thức viết tay) bày tỏ những tâm tư, tình cảm, sự chờ đợi và những mong muốn của các em gửi tới Chúa Giêsu Hài Đồng.

- Nội dung thư không dài quá 2 trang.

- Khi gửi thư phải có phong bì (bắt buộc)

- Ở phong bì, phần người gửi các em ghi: tên thánh, họ tên đầy đủ của các em, Giáo họ.

Phần người nhận các em ghi: Chúa Hài Đồng

 Đối tượng dự thi

Tất cả các em thiếu nhi Lang Minh
 Thời hạn nộp bại dự thi

- Chúa nhật, các em có thể nộp trực tiếp cho anh chị Giáo lý viên của lớp mình.

- Ngày thường, các em nộp trực tiếp cho Thầy.

- Hạn cuối cùng nộp bại dự thi là 18/12/2012

II. LÀM HANG ĐÁ ĐỂ SUY TÔN CHÚA HÀI ĐỒNG

Hoạt động thứ hai đón mừng Chúa Giáng Sinh là việc làm hang đá của các khối ở hai dẫy bên hông nhà thờ :

- Khối Khai Tâm và khối Xưng tội : bên phải nhà thờ

- Khối Thêm sức : bên phải nhà thờ

- Khối Sống đạo : bên trái nhà thờ

- Khối Vào đời : bên trái nhà thờ

III. GÓP NHẶT NHỮNG CỌNG RƠM DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG

Hoạt động kế tiếp để chuẩn bị cho ngày trọng đại này là :

- dâng những lời cầu nguyện

- những hy sinh nhỏ bé

- làm việc tông đồ

để cùng nhau góp nhặt những cọng rơm nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, để làm nên ổ rơm mềm mại, ấm áp nơi Máng Cỏ Hang Lừa để cùng nhau đón Chúa Hài Đồng.

 Hình thức

Hôm nay, các em sẽ nhận được ba màu giấy nho nhỏ, mỗi màu tương ứng với một việc :

- màu vàng tương ứng với những lời cầu nguyện

- màu trắng tương ứng với những việc hy sinh

- màu xanh tương ứng với việc tông đồ

Nội dung

Sau khi các em cầu nguyên, làm những hy sinh và làm việc tông đồ, các em ghi cụ thể vào tờ giấy tương ứng và dán lên hang đá của khối mình. Những tờ giấy nho nhỏ đó được dán lên hang đá như là những cọng rơm để dâng lên cho Chúa Hài Đồng.

Như thế, Mùa Giáng Sinh năm nay sẽ là một Mùa Giáng Sinh đặc biệt: Mùa Giáng Sinh AN BÌNH - HẠNH PHÚC.

Thầy Đaminh Nguyễn Tuấn Anh




Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :