Unknown

Tổng kết tuần Tĩnh tâm Linh Mục Xuân Lộc 21-24/01/2013


Vào buổi chiều của cuối cùng trong tuần tĩnh tâm Linh mục 24/01/2013. Các Linh mục tập họp trong hội trường Tòa Giám mục Xuân Lộc. Với sự hiện diện của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh(Giảng tĩnh tâm), Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục phó Bùi Chu, Quí Đức Ông và quí Cha tham dự tuần tĩnh tâm.

Trong bầu khí thánh thiệm trầm lắng, Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo đã thay lời cho tất cả các Linh mục dâng lên Đức Cha Chính Giáo phận tâm tình cảm tạ tri ân. Với tình yêu thương Đức Cha đã vất vả để tổ chức lo cho Linh mục đoàn có những ngày tĩnh tâm hết sức ý nghĩa và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Đức Ông Giuse cũng trân trọng cám ơn Đức Cha Cosma đã chia sẻ những bài giảng hết sức ấn tượng với phong cách kể truyện thiết thực, sâu sắc và nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn. Đức Cha đã giúp cho anh em Linh mục gặt hái được nhiều lợi ích thiêng liêng trong tuần tĩnh tâm này. Đồng thời, Đức Ông Giuse cũng thay lời cho toàn thể giáo phận chia sẽ với Giáo phận Bắc Ninh trong tai nạn xảy ra tại nhà thờ Ngọc Lâm. Giáo phận Xuân Lộc xin hiệp thông với giáo phận Bắc Ninh trong biến cố này.

Anh em Linh mục đoàn Xuân Lộc cũng chúc mừng Đức Cha Tôma trong sứ vụ mới tại giáo phận Bùi Chu, kính chúc Đức Cha Tôma luôn được bình an và hạnh phúc trong sứ vụ mới mà Giáo hội đã trao phó.

Trong dịp này, Đức Ông Vinh Sơn cũng thay lời cho toàn thể các Linh mục, tu sĩ, chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân trong giáo phận Xuân Lộc chúc mừng tuổi mới Đức Cha Chính Đaminh, Đức Cha Cosma và Đức Cha Tôma. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành và ban cho Quí Đức Cha được an mạnh hồn xác.

Trong buổi tổng kết này, Đức cha Đaminh đã có bản đức kết đánh giá về tình hình giáo phận Xuân lộc năm 2012 vừa qua. Xin được trích nguyên văn như sau:

Kính thưa Đức ông Tổng Đại Diện, Đức ông Bề trên Đại chủng viện, Quý Cha Quản Hạt và quý Cha.

Chúng ta vừa kết thúc năm mục vụ 2012 cũng là năm thứ hai của chương trình Ngũ niên mừng Kim khánh Giáo phận, với chủ đề “Gia đình và Giáo xứ sống mầu nhiệm Giáo hội và tinh thần phụng tự”.

Giờ đây, chúng ta cùng nhìn lại năm qua với những thành quả gặt hái được để tạ ơn Chúa, cũng như tìm ra những điểm còn yếu kém để cùng đưa ra đường hướng mục vụ cho năm tới, tiếp tục Chương trình Ngũ niên: “Canh tân đời sống đức Tin”, đồng thời hoà nhịp với đường hướng của Giáo hội hoàn vũ nói chung và Giáo hội Việt Nam nói riêng.

I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH GIÁO PHẬN NĂM 2012

1. Về nhân sự

a. Linh mục :

Giáo phận có 4 linh mục qua đời (3 triều, 1 dòng), và có 18 phó tế đã được phong chức linh mục, gồm 17 chủng sinh Giáo phận và 1 thầy thuộc Tu Đoàn Tông đồ Nhà Chúa.

Số Linh mục giáo phận hiện nay là 474, gồm:

+ 346 linh mục triều của Giáo phận (293 Cha đang làm mục vụ, 14 Cha du học, 6 Cha đang tạm nghỉ chữa bệnh, 32 Cha nghỉ hưu, 1 Cha mới từ vương quốc Bỉ xin trở về Giáo phận) ;

+ 120 linh mục dòng, (28 Cha tham gia mục vụ giáo xứ, 87 Cha làm việc và 6 Cha hưu tại các cộng đoàn);

+ 8 linh mục triều của các Giáo phận khác: gồm 4 Cha đang làm việc tại ĐCV.XL và 4 Cha nghỉ hưu tại các giáo xứ.

Như vậy, so với năm 2012, chúng ta có thêm 19 linh mục, trong đó số linh mục triều tăng thêm 14, số các cha nghỉ hưu tăng 3 người. Bình quân mỗi cha phụ trách khoảng 2.800 giáo dân.

b. Phó tế :

Hiện có 50 thầy Phó tế, trong đó có 49 thầy mới được phong chức Phó tế vào ngày 07-01-2013 vừa qua, gồm 46 chủng sinh, 2 tu sĩ dòng Đồng Công và 1 tu sĩ dòng Thánh Gia. Các thầy này dự kiến sẽ được truyền chức linh mục vào cuối tháng 5 sắp tới.

c. Chủng sinh và tu sinh :

Có tổng cộng 403 chủng sinh và tu sinh, trong đó Có 155 chủng sinh và 201 em dự tu, trong đó có 3 thầy du học và 145 thầy đang học tại Đại chủng viện.

d. Tu sĩ nam nữ:

+ Dòng Nữ : có 53 Hội dòng (gồm Đan viện, Dòng Giáo hoàng, Dòng Giáo phận, Tu hội và Tu đoàn), 1.759 nữ tu và 196 cộng đoàn.

+ Dòng Nam : có 18 Hội dòng (gồm Đan viện, Dòng Giáo hoàng, Dòng Giáo phận, Tu đoàn) với số linh mục là 121, số tu sĩ là 270 và số cộng đoàn là 32.

e. Giáo lý viên : Tổng số GLV là 8.369 người, tăng 473 người so với năm trước.

f. Giáo dân : Số giáo dân hiện nay là 906.663, tăng lên 19.931 người so với số liệu năm trước.

g. Gia đình : Tổng số các gia đình trong toàn Giáo phận là 207.873.

2. Về Mục vụ Bí tích

a. Rửa tội :

Năm qua, có 21.045 trẻ em được rửa tội. Ngoài ra có 3.790 dự tòng được rửa tội theo diện kết hôn và 904 trường hợp tự nguyện xin rửa tội, có 242 em rửa tội theo cha mẹ. Con số người được rửa tội tương đương với năm ngoái.

b. Thánh Thể :

Số các em được rước lễ lần đầu là 13.843 em và rước lễ trọng thể là 8.731. Như vậy giảm rất nhiều so với số liệu năm ngoái khoảng gần 3.000 em rước lễ lần đầu và gần 3.000 em rước lễ trọng thể.

Số người tham dự thánh lễ ngày thường là 155.568 người, chiếm khoảng 17,2%; dự lễ Chúa nhật là 704.266, chiếm 77,7%. Nếu dựa theo số liệu này, còn 22,3% không dự lễ Chúa nhật, trừ số người đau bệnh và trẻ em, thì còn tới 10% bỏ lễ Chúa nhật, một con số không nhỏ mà các Cha xứ cần có những nỗ lực mục vụ hơn nữa để giúp đỡ.

Số Giáo xứ có chầu lượt cả ngày là 140 và có kiệu Thánh thể là 15. Riêng số giáo xứ Chầu Thánh Thể hằng tuần là 177.

c. Thêm sức :

Số người chịu phép Thêm sức do Đức Giám Mục ban là 14.226 và do các linh mục được ủy quyền ban là 3.182.

Như vậy, số người chịu phép Thêm sức giảm khoảng 2.500 so với năm ngoái.

Năm qua, nhiều giáo xứ đã tập cho các em chu đáo và chuẩn bị lễ nghi nghiêm trang, sốt sắng.

Những trường hợp sắp kết hôn nhưng chưa lãnh bí tích thêm sức, các Cha làm đơn xin Đức Cha ủy quyền ban bí tích thêm sức cho họ.

d. Giải tội :

Theo thống kê, số giáo dân xưng tội trong mùa Phục sinh là 90%, trong mùa thường niên là 48%. Như vậy số người lãnh nhận bí tích này có tăng lên từ 2-3% so với thống kê năm ngoái. Có lẽ vì những tin đồn ngày tận thế xảy ra trước lễ Giáng sinh.

e. Bí tích Xức dầu :

Trong năm qua có 7.258 người lãnh bí tích Xức Dầu, và có 3.824 người đã qua đời, trong đó người lớn là 3.584 và trẻ em là 240.

f. Hôn phối :

Hôn nhân Công giáo trong năm là 10.334 đôi ; có 263 đôi chuẩn khác đạo và 758 đôi được hợp thức hóa.

Năm qua có 598 đôi ly dị, tăng thêm 119 đôi so với thống kê năm trước; 28 đôi ly thân; 1.092 đôi bỏ nhau, tăng thêm 197 đôi so với năm ngoái.

Hiện nay có 1.874 đôi chung sống bất hợp pháp, tăng 365 đôi so với năm trước.

Như vậy, tình trạng bỏ nhau, ly dị và sống chung bất hợp pháp tiếp tục tăng từ vài năm qua đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi: Đâu là nguyên nhân? Giáo hội và cụ thể là các linh mục phải làm gì để chăm lo mục vụ cho những anh chị em này?

3. Các cơ sở hoạt động mục vụ bác ái xã hội

a. Giáo xứ-Giáo họ :

Trong năm qua, có 2 đợt các giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ :

+ Ngày 18.6.2012: Phú Hòa và Xuân Phú (hạt Túc Trưng), Tịnh Lâm (tức Núi Tượng – hạt Phương Lâm).

+ Tháng 8.2012 : Long Bình (tức Gioan) và Tân Lộc (hạt Tân Mai), Hiệp Nhất (hạt Túc Trưng).

Đồng thời có 10 giáo họ mới được gửi danh sách lên chính quyền để xin thành lập xứ mới.

Như vậy hiện nay Giáo phận có 243 giáo xứ và 26 giáo họ biệt lập. Số các giáo xứ được thành lập từ 2006 - 2012 là 71 trong số 87 giáo họ biệt lập đề xuất lên giáo xứ.

b. Cơ sở giáo dục và đào tạo :

+ Phòng khám Nhân đạo Xuân Hoà.

+ Cơ sở Bảo trợ Xã hội Cô Nhi Thiên Bình.

+ Trường Trung Cấp Nghề Hoà Bình.

4. Tổng kết Năm Mục vụ

Ngay từ đầu năm 2012, Giáo phận đã phát động chương trình thi đua học tập trong toàn Giáo phận Giáo lý Mục vụ với chủ đề “Gia đình và Giáo xứ sống Mầu nhiệm Giáo hội và tinh thần Phụng tự”. Đây cũng là năm thứ II trong chương trình Ngũ niên mừng Kim Khánh Giáo phận. Phần lớn các giáo xứ, giáo họ, và cả các dòng tu đã tổ chức học hỏi. Nhiều nơi có những sáng kiến, tổ chức việc học hỏi tích cực, gây hứng thú cho cả người dạy và các học viên, đồng thời có những phương cách áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, cũng có những nơi chỉ học theo tính phong trào, ít có ảnh hưởng tới đời sống giáo dân. Thậm chí có một vài nơi còn không biết gì đến việc học hỏi chương trình mục vụ của giáo phận.

Các Cha xứ cần cố gắng hơn trong việc nghiên cứu tài liệu học hỏi mục vụ để tổ chức tốt việc học hỏi tại giáo xứ. Chính chúng ta là người trước tiên trong giáo xứ biết canh tân đời sống nội tâm, canh tân lòng nhiệt thành mục tử của mình, từ đó giúp giáo dân thực sự canh tân đời sống đức tin, sống đạo qua các chương trình mục vụ chung của Giáo phận và Giáo hội.

5. Một số sự kiện đáng ghi nhớ

Năm 2012 là một năm đặc biệt với giáo phận chúng ta với những biến cố lớn và đáng ghi nhớ sau:

1. Những cuộc họp mặt Mừng Xuân Nhâm Thìn và năm 2012, qua đó Giáo phận phát động phong trào chương trình Mục vụ 2012 đến khắp các Giáo xứ và Dòng tu trong Giáo phận.

2. Đón phái đoàn ngoại giao Toà Thánh do Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh dẫn đầu, cùng với Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức ông Phanxicô Xaviê Cao Minh Dung thuộc Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh và Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương thuộc Bộ Truyền Giáo, vào ngày 01/3/2012.

3. Đón tiếp Đức TGM Girelli thăm viếng Mục vụ giáo phận, thăm các giáo hạt, dòng tu, các giới từ ngày 04-14/04/2012.

4. Lễ Tạ ơn khánh thành các cơ sở Toà Giám Mục và khu Triết học ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc ngày 14/04/2012, có sự hiện diện của Đức TGM Girelli và các Đức GM trong HĐGMVN.

5. Hội Đồng Giám mục Việt Nam họp tại TGMXL từ ngày 9-13/04/2012.

6. Lễ trao giải thưởng Văn hoá Đất Mới lần II và kết quả cuộc thi đua học tập chủ đề Mục vụ năm 2012.

7. Lễ Khai mạc Năm Đức Tin ngày 18/11/2012 tại Giáo phận và ngày 21/12 tại các Giáo xứ.

8. Hội Nghị Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) lần thứ X lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, trong khuôn viên Toà Giám mục Xuân Lộc từ ngày 10-16/12/2012. Đây là một sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ đối với Giáo hội Việt Nam nói chung và cách riêng đối với Giáo phận Xuân Lộc chúng ta. Văn phòng Thư ký của FABC và các ĐHY, TGM và GM đến tham dự, cũng như Chính quyền đã đánh giá rất cao về kết quả cũng như thành công của Hội nghị này. Sở dĩ có được sự thành công tốt đẹp ấy cũng là nhờ sự đóng góp tích cực của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận.

9. Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phó với quyền kế vị cho giáo phận Bùi Chu vào ngày 24/12/2012. Lễ nhậm chức sẽ diễn ra tại nhà thờ Chánh Toà Bùi chu ngày 01/2/2013. Giáo phận chúng ta sẽ tổ chức một phái đoàn do Đức ông Vinh sơn làm Trưởng đoàn để tiễn đưa và tham dự thánh lễ nhậm chức của Đức cha Thomas. Phái đoàn này dự kiến sẽ lên đường ra Bùi Chu ngày 31/01 này.

10. Đại Hội Truyền Giáo Giáo phận Xuân Lộc lần II nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Loan Báo Tin Mừng đã diễn ra tại giáo xứ Hà Nội, hạt Hố Nai, từ ngày 2-4/01/2013, với chủ đề “Canh tân đời sống Đức tin để canh tân hoạt động truyền giáo”. Đại hội này đã quy tụ được 40 đại biểu linh mục, 60 tu sĩ và hơn 200 giáo dân. Ngoài ra, Đại Hội còn có sự hiện diện của ĐGM Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Uỷ ban LBTM của HĐGMVN, một số vị Giám mục ngoài Giáo phận, quý linh mục đặc trách ban LBTM và đại biểu thuộc nhiều giáo phận bạn: Bà Rịa, Đà Lạt, Phan Thiết, Long Xuyên, Cần Thơ.

11. Các ngày lễ Bổn Mạng của các Giới.v.v. và trao Huân chương Toà Thánh cho các ông bà cố của 3 gia đình có 4 linh mục và một gia đình có 3 linh mục, 1 chủng sinh và 1 nữ tu.

II. ĐƯỜNG HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2013

1. Chúng ta tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả học tập và sống đức tin theo các chủ để của hai năm vừa qua.

2. Chúng ta vừa kết thúc năm thứ hai và bước sang năm thứ ba trong chương trình Ngũ niên mừng Kim Khánh Giáo phận. Mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận sẽ cùng nhau học hỏi chủ đề mục vụ năm nay: “Gia đình và Giáo xứ sống Đức tin trong Hiệp thông và Bác ái” theo tài liệu do Giáo phận biên soạn.

3. Cùng với Giáo hội hoàn vũ chúng ta sống Năm Đức Tin đã được khai mạc ngày 11/10/2012 và sẽ kết thúc ngày 24/11/2013, nhằm ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cụ thể, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi các văn kiện của Công đồng Vatican II và sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Kính thưa Đức ông Tổng Đại Diện, Đức ông Bề trên Đại chủng viện, Quý Cha Quản Hạt và quý Cha,

Trên đây là vài con số thống kê và nhận định tình hình giáo phận năm 2012, cùng với những định hướng Mục vụ cho năm 2013. Chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình tri ân cảm tạ và xin Người tiếp tục ban dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn con thuyền Giáo phận chúng ta đến bên bờ bình an và theo Thánh ý Chúa muốn. Xin Đức Mẹ La Vang, thánh Cả Giuse, Bổn mạng Giáo phận, và các Thánh tử đạo Việt Nam phù trợ và trở nên mẫu gương sống động cho chúng ta trong Năm Đức Tin này.

Sau cùng, kính chúc Quý Đức ông và quý cha những ngày tĩnh tâm thật sốt sắng và lãnh nhận muôn phúc lành của Chúa.

Thân ái chào quý Đức ông và quý Cha.
 Đaminh Nguyễn Chu Trinh Giám mục giáo phận Xuân Lộc


TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC ĐÃ KHÉP LẠI VỚI BIẾT BAO HỒNG ÂN CỦA CHÚA.

ĐỨC CHA CHÁNH ĐAMINH TRÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÍ ĐỨC ÔNG, QUÍ LINH MỤC TU SĨ VÀ TẤT CẢ ANH CHỊ EM GIÁO DÂN ĐÃ HẾT LÒNG CỘNG TÁC GIÚP ĐỠ, CẦU NGUYỆN CÙNG VỚI NHỮNG HY SINH CHO TUẦN TĨNH TÂM GẶT HÁI ĐƯỢC BAO THÀNH QUẢ TỐT ĐẸP. XIN CHÚA CHÚC LÀNH VÀ TRẢ CÔNG BỘI HẬU CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
Nguồn Giáo phận Xuân lộc.

Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :