www.langminhnews.net

ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ

TOÀ GIÁM MỤC BÙI CHU

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

--------------------

R.I.P

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, 

Toà Giám mục Bùi Chu kính báo

ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM

Giám mục Bùi Chu 

sinh ngày 12 tháng 09 năm 1938

tại Giáo xứ Nam Phương, Giáo phận Bùi Chu

xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

thụ phong linh mục ngày 19 tháng 04 năm 1973

tấn phong giám mục ngày 08 tháng 08 năm 2001

sau cơn nhồi máu cơ tim
đã được Chúa gọi về

lúc 04g00, thứ Bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2013

(11 tháng 07 năm Quý Tỵ)

hưởng thọ 75 tuổi. 


NGHI THỨC TẨM LIỆM

sẽ được cử hành vào lúc 8g30 Chúa Nhật, ngày 18 tháng 08 năm 2013.

LỄ VIẾNG

từ 10g00 Chúa Nhật, ngày 18 tháng 08 năm 2013.

THÁNH LỄ AN TÁNG

sẽ được cử hành tại quảng trường nhà thờ Chính Toà Bùi Chu

vào lúc 8g30 thứ Tư, ngày 21 tháng 08 năm 2013.

An táng tại nhà thờ Chính Toà Bùi Chu. 

Kính xin Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha,

Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Tu Sĩ, Quý Chủng Sinh 

Cộng đoàn Dân Chúa

cầu nguyện cho Đức Cha Giuse hưởng nhan thánh Chúa.

TIỂU SỬ CỦA ĐỨC CHA GIUSE
Đức giám mục Giuse Hoàng Văm Tiệm, tu sĩ Dòng Salêdiêng Don Bosco, giám mục chánh tòa giáo phận Bùi Chu đã được Chúa gọi về lúc 04:00 sáng, ngày hôm nay, 17.08.2013, tại Tòa giám mục Bùi Chu, sau một cơn nhồi máu cơ tim.
Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1938 tại Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Ðịnh. Thủơ nhỏ, ngài theo học tại Tiểu chủng viện Bùi Chu và gia nhập Dòng Salêdiêng Don Bosco (SDB), vào nhà tập từ năm 1960 đến 1962, và sau đó lần lượt học thần học tại Học viện Salésien ở Cremisan Italia, Bethlehem Israel, từ năm 1969 đến 1973. Ngày 19 tháng 4 năm 1973, ngài được thụ phong Linh mục.
Sau khi về nước, ngài dạy môn Thần học luân lý tại Học viện Dòng Don Bosco Ðà Lạt từ năm 1973 đến 1975, rồi làm Chánh xứ Thanh Bình, giáo phận Ðà Lạt (thuộc vùng Đức Trọng), trong 20 năm. Năm 1995. ngài trở lại làm giáo sư Thần học luân lý tại Ðại chủng viện Hà Nội.
Ngày 4 tháng 7 năm 2001, ngài được Đức chân phúc giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Bùi Chu. Đến ngày 8 tháng 8 năm 2001, ngài chính thức được tấn phong làm Giám mục Chánh tòa Giáo phận Bùi Chu, Việt Nam. Khẩu hiệu Giám mục của ngài là “Người Bảo Sao Thì Cứ Làm Vậy”.
Giáo phận Bùi Chu (tiếng Latinh: Dioecesis Buichuensis) là một giáo phận gắn với nhiều sự kiện liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển Công giáo ở Việt Nam, nhất là việc di cư hình thành nên các giáo phận trong Miền Nam.
Giáo phận Bùi Chu có toà giám mục đặt tại xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Hiện nay Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu đang làm giám mục phó giáo phận Bùi Chu với quyền kế vị.
Giáo phận Bùi Chu hiện nay nằm gọn trong tỉnh Nam Ðịnh, bao gồm sáu huyện (Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Nam Trực) và khu vực xứ Khoái Ðồng cùng khu vực phía nam sông Đào (các xã Nam Phong, Nam Vân và phường Cửa Nam) của thành phố Nam Ðịnh. Giáo phận được bao bọc bởi ba con sông lớn, tiếp giáp với ba giáo phận khác. Phía Ðông Bắc giáp với giáo phận Thái Bình bởi sông Hồng, phía Tây Bắc là sông Đào (nối sông Hồng với sông Ðáy) giáp với giáo phận Hà Nội, và phía Tây Nam qua sông Đáy là giáo phận Phát Diệm; phía Ðông Nam là vịnh Bắc Bộ (biển Đông).
Diện tích: 1.350 km2, là giáo phận có diện tích nhỏ nhất ở Việt Nam. Dân cư: theo số liệu năm 2004, tổng dân số địa phương của 6 huyện và một phần thành phố Nam Ðịnh trong địa giới giáo phận Bùi Chu là 1.336.400 người. Số giáo dân Công giáo là 380.130 người, chiếm tỷ lệ 28,44%. Giáo phận thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ nên toàn bộ dân cư là người Kinh.
Dân chúng Bùi Chu có khoảng 84% làm nông nghiệp, 5% làm muối và đi biển, 11% làm nghề thương mại, cơ khí kỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp…
Hai con sông Hồng và sông Ðáy tựa như hai cánh tay khỏe bao bọc lấy giáo phận Bùi Chu, cung cấp nước và phù sa cho những cánh đồng, tạo nên khu vực rất trù phú, dân cư đông đúc. Ngoài ra, sông Ninh Cơ, một nhánh của sông Hồng, nằm giữa giáo phận, tuy không lớn bằng hai sông trên nhưng có vai trò rất quan trọng. Ngoài việc đưa nước và phù sa đến tất cả các huyện, nó còn là trục giao thông rất thuận tiện nữa. Những con sông trên đều in đậm dấu vết những cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng của các nhà truyền giáo.

Kính báo 
+ Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :