www.langminhnews.net

BA NGÀY TĨNH TÂM TẠI GIÁO XỨ

Vào lúc 18g ngày 23 /03/2015 tại Giáo xứ khai mạc ngày tĩnh tâm ngày Thứ Nhất. Cha Chánh xứ Phaolô Ngài giới thiệu Cha Giảng phòng Giuse Phạm Sơn Lâm là Cha Giáo ĐCV Thánh Giuse Xuân lộc.

 Sau lời giới thiệu của Cha Chánh xứ,
Cha Giuse Ngài xướng kinh CTT và đọc Đoạn Tin Mừng "Người con hoang đàng" để đi vào giờ tĩnh tâm. Trước khi chia sẽ đề tài ngày thứ nhất "SÁM HỐI ĐỂ KHƠI NGUỒN HY VỌNG", Cha Giuse Ngài giới thiệu về sứ điệp Mùa chay của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Cha Giuse tiếp tục triển khai đề tài Người con hoang đàng qua bài Tin Mừng:
_Sám hối là quyết tâm từ bỏ và hoán cải thật sự nơi mỗi người, để hướng tới tương lai.
_Sám hối phải có tâm tình khiêm tốn, biết nhìn lại con người thật của mình, để ơn chúa tuôn đổ trên chúng ta.
_Sám hối là tin tưởng  tuyệt đối vào tình thương của Thiên Chúa. Trong mỗi gia đình, mỗi người phải sống và cảm nghiệm tình thương của Chúa như thế nào? và mọi người hãy biết tha thứ cho nhau. 

Ngày thứ 2 
 GIA ĐÌNH LÀ NHIỆM THỂ CHÚA KITÔ - GIA ĐÌNH LÀ NỀN TẢNG CỦA XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI.

Qua ngày thứ hai Cha Giuse giới thiệu cho cộng đoàn về TÔNG HUẤN VỀ GIA ĐÌNH của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan PhaolôII

- Gia đình là tương lai của nhân loại,và là nền tảng của xã hội
- Gia đình phải được xây dựng bằng tình thương và hạnh phúc, là nền tảng cho xã hội, gia đình phải dược vun trồng trong một môi trường tốt.
-Gia đình phải biết cùng nhau lắng nghe, biết chia sẽ tình thương, và phải làm ngay hôm nay
-Gia đình là nơi xác tín niềm tin cách vững vàng, là nơi cậy trông trong tình yêu và trong hạnh phúc
-Gia đình là Nhiệm Thể Chúa Kitô

Ngày thứ 3
GIA ĐÌNH SỐNG VÀ CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Bí tích Thánh Thể là Bí tích của tình yêu, Chúa Giêsu tiếp tục trao ban tình yêu của Ngài cho nhân loại
-BTTT là tình yêu hiện thân của Thiên Chúa nơi con người.
-BTTT là mối dây hiệp nhất, giúp người tín hữu sống bác ái
-BTTT giúp con người sống và thể hiện tình yêu của Ngài trong thế giới này.
-BTTT là thần lương nuôi dưỡng chúng ta
-BTTT là nguồn tình yêu là lẽ sống cho từng thánh phần trong gia đình
Gia dình hãy làm chi BTTT được sống động nơi đời sống gia đình và xã hội. Gia đình hãy tham dự Thánh lễ với một sự kết hợp mật thiết và sâu thẩm nơi tâm hồn mỗi người.

Qua 3 ngày tĩnh tâm Cha Giuse đã dùng những ví dụ, câu chuyện xúc tích để giúp cộng đoàn hiểu và suy nghĩ sâu hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho từng người.

Sau mỗi buổi tĩnh tâm được kết thúc bằng Thánh lễ cộng đoàn tham dự thật sốt sắng. 
sau  ngày tĩnh tâm thứ 3 Ông chánh đại diện cộng đoàn dâng lên Cha Giuse lời cám ơn.

Cộng đoàn giáo xứ chúng con chân thành cảm ơn Cha Giuse đã giúp cho giáo xứ chúng con có những ngày tĩnh tâm thật hữu ích đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng.








Jos Nguyễn



www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :