jos nguyen

Thánh Lễ thứ năm TUẦN THÁNH

Nghi thức rửa chân


Kiệu MÌNH THÁNH CHÚA
Chầu Thánh Thể

nhà tạm
chiều nay cộng đoàn Giáo xứ tham dự Thánh lễ thứ năm Tuần Thánh. Bài giảng Cha Chủ Sự Ngài hướng cộng đoàn hiểu về ý nghĩa Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể, và bí tích Truyền Chức Thánh, vì yêu thương mà Chúa đã nêu gương cho các tông đồ bằng cử chỉ cuối xuống "Rửa chân cho các tông đồ". Hôm nay Cha Chủ Tế lập lại cử chỉ này để nêu bật ý nghĩa mà Chúa Giêsu đã làm xưa, giúp cộng đoàn hiểu được hai chữ yêu thương mà Chúa Giêsu đã dạy mỗi người chúng ta. đồng thời mỗi người hãy hiểu hơn về bí tích Tình yêu mà chính Chúa Giêsu hiện diện để nuôi dưỡng và đồng hành với chúng ta trong đời sống tin, giúp chúng ta đủ sức mạnh thần linh, mà chống trả lại các cơn cám dỗ dai dẳng mà ma quỉ đeo bám. Đồng thời Ngài cũng nhấn mạnh đến chiều kích sum họp gia đình mà các gia đình trong giáo xứ đang gặp những thách đố do thời đại chúng ta đang sống tạo ra, gây bao khó khăn. Chính Thánh thể và tình yêu của Chúa Giêsu giúp các gia đình vượt thắng mọi thách đố trên. Sau thánh lễ là CUNG NGHINH KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA sang  Nhà tạm phụ để cất giữ Mình Thánh Chúa cho hôm sau, vì ngày mai không có Thánh lễ.
Sau kiệu Mình Thánh Chúa là đến các giờ chầu của các họ đạo trong giáo xứ.
Giuse Nguyễn

jos nguyen

About jos nguyen

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :