www.langminhnews.net

Nghi Lễ Nhậm chức Chánh xứ Giáo xứ Thái Thiện của cha GB. Trần Ngọc Bảo

Thái Thiện, ngày 14-09-2013 – Bà con giáo dân nô nức đón chào cha Tân chánh xứ Gioan. B Trần Ngọc Bảo, vị linh mục chánh xứ tiên khởi của giáo xứ. Trong nghi lễ nhận xứ có sự hiện diện của cha Đaminh Ngô Công Sứ, Quản hạt Xuân Lộc, cha Quản hạt Long Thành, cha Quản hạt An Bình, quý cha giáo, quý cha hạt Long Thành, quý cha hạt Xuân Lộc, quý cha, quý tu sĩ cùng đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Thái Thiện và quý khách.


Nghi thức nhận xứ bắt đầu lúc 9 giờ, cha Quản hạt Xuân Lộc Đặc ủy của Đức Giám mục Giáo Phận giao xứ từ cha Quản nhiệm Laurensô Nguyễn Trường Thăng cho cha Tân chánh xứ Gioan B. Trần Ngọc Bảo. Kết thúc Nghi thức nhận xứ là phần ký tờ Phúc Trình gửi lên Đức Giám mục Giáo Phận

gồm có : - Lm. Quản nhiệm Laurenso Nguyễn Trường Thăng

- Lm. Tân chánh xứ Gioan B. Trần Ngọc Bảo

- Lm. Quản hạt Xuân Lộc Đaminh Ngô Công Sứ

- Đại diện linh mục : Gioan B. Trần Ngọc Khánh

- Đại diện BHG : Ô. Phêrô Phạm Văn Sương

Sau đó là giờ Chầu Thánh Thể Tạ Ơn và cầu nguyện cho sứ vụ mới của cha Tân chánh xứ.

Giáo xứ Thái Thiện trước đây là Giáo họ Thái Thiện đã có lịch sử trên 40 năm.

- Năm 1970 : Cha Gioan Baotixita Trần Chấn Chỉnh, chánh xứ giáo xứ Thái Xuân cùng với giáo dân địa phương dựng ngôi nhà thờ gỗ, lợp tole đặt tên là Nhà Thờ Thái Thiện và chọn Thánh Gioan Baotixita làm Thánh Bổn mạng.

- Năm 1976 : Cha Laurensô Nguyễn Trường Thăng thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa và cũng là Cha chánh xứ giáo xứ Thánh Gia nhờ Thầy Phêrô Nguyễn Văn Phong ( Nay đã là Linh mục ) chăm sóc mục vụ tại Giáo Họ Thái Thiện đến năm 1990. Giáo dân thời điểm này ước khoảng trên 2000.

- Năm 1991 – 2004 : Thầy Giuse Nguyễn Hiển, Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thuận ( Nay các Ngài đã là Linh mục ) thuộc Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa đến giúp và duy trì các sinh hoạt đạo đức.

- Năm 2005 – 2013 : Linh mục Gioan Baotixita Trần Ngọc Khánh vâng lời Cha Quản Nhiệm Laurensô Nguyễn Trường Thăng đến giúp sinh hoạt mục vụ cho giáo xứ.

Nay Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh, giám mục Chính Tòa Xuân Lộc bổ nhiệm cha GB. Trần Ngọc Bảo đang là phó xứ Gx. Văn Hải đến làm linh mục chánh xứ tiên khởi giáo xứ Thái Thiện.

Giáo xứ Thái Thiện có 471 hộ dân với 2120 nhân khẩu trực thuộc 4 giáo họ: Vinh sơn, Mông Triệu, Phêrô, và Giuse bầu cử. (Số liệu thống kê cho đến hết ngày 01.04.2013)

Những mốc thời gian đáng nhớ :

- Đêm 14 / 02 / 2006 : Nhà thờ gỗ Thái Thiện bị cháy toàn bộ không còn lại gì.( Cháy trong khoảng 2 giờ đồng hồ )

- Ngày 19 / 03 / 2008 : Giáo Họ Biệt lập Thái Thiện được Đức Giám Mục Địa Phận Đaminh Nguyễn Chu Trinh cho phép xây dựng lại nhà thờ.

- Ngày 25 / 03 / 2008 : Giáo Họ Biệt lập Thái Thiện nhận được chủ trương của tỉnh Đồng Nai cho phép xây dựng nhà thờ

- Ngày 08 / 02 / 2009 : Sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép cho xây dựng nhà thờ, nhà giáo lý và tháp chuông

- Ngày 30 / 04 / 2009 : Giáo Họ Biệt lập Thái Thiện hân hoan đón Đức Giám Mục địa phận đến dâng Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Thái Thiện

- Ngày 23 / 10 / 2011 : Cha Quản Hạt Xuân Lộc đến dâng thánh lễ tạ ơn và công bố văn thư của Đức Giám Mục địa phận công nhận Giáo Họ Biệt lập Thái Thiện đủ điều kiện để trở thành Giáo Xứ

- Ngày 07 / 03 / 2012 : Đức Giám Mục cùng quí cha trong địa phận đến cắt băng khánh thành, dâng Thánh Lễ Cung Hiến Thánh Đường và Bàn Thờ Giáo Xứ Thái Thiện.

- Ngày 14/ 09/2013 : Cha Gioan B. Trần Ngọc Bảo chính thức về nhận xứ do sự bổ nhiệm của Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Nguồn (Theo ban tuyền thông giáo phận Xuân lộc)

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :