Unknown

Giáo phận Xuân Lộc sống năm Đức Tin 2012-2013

TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC 210 Hùng Vương – Xuân Bình Long Khánh – Đồng Nai

Xuân Lộc, ngày 31 tháng 10 năm 2012
Số 05-2012/TC Kính gửi : Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Các Chủng sinh, và anh chị em giáo hữu Giáo phận Xuân Lộc,

Anh chị em thân mến,
Nhân sắp kỷ niệm 08 năm ngày tấn phong Giám mục của tôi (11/11/2004 – 11/11/2012), tôi đã cùng Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu và các cha Ban Tư Vấn tham dự 03 ngày tĩnh tâm tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ 29 – 31/10/2012. Chúng tôi đã cùng nhau lắng nghe, cầu nguyện, trao đổi và thống nhất một số sinh hoạt mục vụ trong Năm Đức Tin (2012 – 2013).

Nay chúng tôi xin gửi Bản hướng dẫn này đến quí Cha và anh chị em. Ước mong mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận đón nhận và thực hiện tích cực. Nhờ đó, Năm Đức Tin, cũng là năm thứ ba trong chương trình 05 năm chuẩn bị mừng Kim khánh ngày thành lập giáo phận (1965 – 2015), được Chúa chúc lành và sinh nhiều hoa quả tốt đẹp cho mọi người. Thân mến chào anh chị em. Đaminh Nguyễn Chu Trinh Giám mục giáo phận Xuân Lộc



GIÁO PHẬN XUÂN LỘC   SỐNG NĂM ĐỨC TIN

Tham chiếu :

- Tự sắc Porta Fidei, Hướng dẫn mục vụ của Bộ GLĐT cho Năm Đức Tin , Thư HĐGMVN ngày 12/10/2012.

- Thư Luân lưu số 03-2012/TLL, Bài giảng của ĐC trong lễ khai mạc Năm Đức Tin tại nhà thờ CTXL và lễ Truyền giáo tại Gx. Hà Nội (trích và triển khai).

- Hướng dẫn sinh hoạt Ngũ niên của GPXL.

BÀI 1 :

GIÁO HỘI VN VÀ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

ĐÓN NHẬN HỒNG ÂN

NĂM ĐỨC TIN 2012 – 2013

A. NĂM ĐỨC TIN

1. Ý NGHĨA NĂM ĐỨC TIN

Ngày 11/10/2011, ĐTC Bênêđictô XVI, bằng tự sắc Porta Fidei (PF), đã công bố NĂM ĐỨC TIN nhằm kỷ niệm :

- 50 năm ngày khai mạc CĐ Vat. II : 11/10/1962 – 11/10/2012.

- 20 năm ban hành sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo : 11/10/1992 – 11/10/2012.

2. SINH HOẠT NĂM ĐỨC TIN

a) Giáo Hội hoàn vũ

- Khai mạc : ngày 11/10/2012

- Bế mạc : ngày 24/11/2013

- Trong suốt năm, có rất nhiều sinh hoạt cấp quốc tế tại Roma cũng như ở nhiều nơi, đặc biệt :

* Thượng HĐGM khóa 13 từ 07-28/10/2012 tại Roma có chủ đề “Tân Phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo”.

* Đại hội Giới Trẻ thế giới, từ 23 – 28/07/2013 tại Rio de Janeiro - Brazil.

b) Giáo Hội tại VN

- Cấp Quốc gia : HĐGMVN khai mạc Năm Đức Tin vào ngày 12/10/2012 tại Nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa, nhân kết thúc Hội nghị Thường Niên Kỳ 2/2012 của HĐGMVN.

- Cấp Giáo phận : Năm Đức Tin được khai mạc vào Thứ Năm, ngày 18/10/2012 tại Nhà thờ chính tòa.

- Cấp Giáo xứ, gồm cả dòng tu : Năm Đức Tin được khai mạc tại các giáo xứ, dòng tu vào Chúa nhật Truyền giáo, ngày 21/10/2012.

3. MỤC ĐÍCH NĂM ĐỨC TIN

Nhân dịp kỷ niệm 02 biến cố đầy ý nghĩa : CĐ. Vat. II (Lễ Hiện Xuống Mới) và sách GLHTCG (“chuẩn mực chắc chắn để giảng dạy đức tin” PF, số 11), Năm Đức Tin có mục đích : TÁI KHÁM PHÁ HỒNG ÂN ĐỨC TIN CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI để sống và giới thiệu cho nhân loại cuộc sống hạnh phúc đích thực : “Tin vào Chúa Giêsu Kitô chính là con đường chắc chắn đạt tới ơn cứu độ” (PF, số 3).

4. LỜI MỜI GỌI CỦA NĂM ĐỨC TIN

“Năm Đức Tin là lời mời gọi hãy hoán cải một cách đích thực và được đổi mới, trở về với Chúa là Đấng duy nhất cứu độ thế giới” (PF, số 6).

B. NĂM ĐỨC TIN VÀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM NĂM 2010

1.ĐẠI HỘI DÂN CHÚA NĂM 2010

Nhân kỷ niệm 350 năm thành lập 02 Giáo phận Tông Tòa đầu tiên (1659 – 2009) và 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm VN (1960 – 2010), HĐGMVN đã triệu tập Đại hội Dân Chúa từ 21 – 26/11/2010 tại trung tâm MV/SG.

2. ĐIỀU ĐẶC BIỆT CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VN NĂM 2010

Các thành phần tham dự Đại hội Dân Chúa VN năm 2010, nhất là giáo dân, đã thỉnh cầu việc “CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN”.

3.CÁCH THẾ HĐGMVN ĐÁP ỨNG THỈNH CẦU CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VN NĂM 2010

HĐGMVN đáp ứng thỉnh cầu của Đại Hội Dân Chúa VN năm 2010 bằng nhiều nỗ lực, cụ thể bằng chương trình mục vụ 03 năm “học và sống đức tin về Giáo Hội” :

- Năm 2012 : Giáo Hội mầu nhiệm

- Năm 2013 : Giáo Hội hiệp thông

- Năm 2014 : Giáo Hội sứ vụ.

C. NĂM ĐỨC TIN VÀ KẾ HOẠCH NGŨ NIÊN CỦA GP XUÂN LỘC

Gp. Xuân Lộc mau mắn đón nhận thỉnh cầu của Đại hội Dân Chúa VN năm 2010 bằng kế hoạch ngũ niên : “CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN ĐỂ GIA ĐÌNH VÀ GIÁO XỨ THÀNH GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA”.

1. Ý NGHĨA KẾ HOẠCH NGŨ NIÊN

- Được thôi thúc bởi Đại hội Dân Chúa VN năm 2010;

- Chuẩn bị mừng KIM KHÁNH ngày THÀNH LẬP GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (1965 – 2015) :

* Tiếp nối tâm tình tạ ơn của năm NGÂN KHÁNH GIÁO PHẬN (1965 – 1990) : Xây dựng đền thờ tâm hồn bằng chương trình giáo lý chung :

+ Thiếu nhi : Giáo lý Hồng ân.

+ Các thành phần : chương trình Mục vụ mỗi năm (x. chủ đề mục vụ từ năm 1990).

* Đứng trước những thực tế và thách đố của thời đại, các Vị chủ chăn giáo phận mời gọi mọi thành phần Dân Chúa giáo phận “CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN” dựa trên 04 cột trụ nền tảng của Giáo Hội : LỜI CHÚA – PHỤNG TỰ – YÊU THƯƠNG – TRUYỀN GIÁO. Tất cả được hít thở trong bầu khí Thánh Thể.

2. KẾ HOẠCH NGŨ NIÊN

Công cuộc “canh tân đức tin” được thực hiện với những “điểm nhấn” trong từng năm:

- Năm 2011 : Gia đình & Giáo xứ – cộng đoàn Lời Chúa;

- Năm 2012 : Gia đình & Giáo xứ sống mầu nhiệm Giáo Hội và tinh thần Phụng tự (kết hợp chủ đề giáo phận với năm GH mầu nhiệm của HĐGMVN);

- Năm 2013 : Gia đình & Giáo xứ sống Đức tin trong Hiệp thông và Bác ái (Kết hợp chủ đề giáo phận với năm Đức Tin của GH hoàn vũ và Năm GH hiệp thông của HĐGMVN);

- Năm 2014 : Gia đình & Giáo xứ thực thi sứ vụ Truyền giáo (kết hợp chủ đề giáo phận với Năm GH Sứ vụ của HĐGMVN và sẽ kết hợp với chủ đề GH hoàn vũ);

- Năm 2015 : (KIM KHÁNH THÀNH LẬP GIÁO PHẬN) Gia đình & Giáo xứ sống chan hòa mầu nhiệm Thánh Thể (sẽ kết hợp với chủ đề GH hoàn vũ và HĐGMVN).

D. KẾT :

1. LUỒNG GIÓ THÁNH LINH :

CÙNG HƠI THỞ – CÙNG NHỊP SỐNG

- GH hoàn vũ : NĂM ĐỨC TIN.

- GHVN : CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN VỀ GIÁO HỘI.

- GPXL : CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN ĐỂ GIA ĐÌNH VÀ GIÁO XỨ THÀNH GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA.

2. Mảnh đất tâm hồn tín hữu VN & GPXL đã được chuẩn bị bằng chương trình MV những năm qua để nay đón nhận và sống NĂM ĐỨC TIN (x. Mt 13, 3b – 9).

BÀI 2 : LINH MỤC XUÂN LỘC

SỐNG NĂM ĐỨC TIN

A. Tính ưu tiên : Các linh mục chúng ta vừa do ơn gọi đời tu, vừa do nhiệm vụ chủ chăn, vừa do mắc nợ Chúa và Giáo Hội, vừa phải nên gương sáng cho các tín hữu khác, nhất thiết phải là thành phần tiên phong của năm “SỐNG ĐỨC TIN TRONG HIỆP THÔNG VÀ BÁC ÁI”.

B. Bản thân :

1. Từng linh mục được mời gọi :

a/ tự kiểm và canh tân bản thân về nhân bản – tu đức – tri thức – mục vụ – truyền giáo (quí cha thuộc ĐCV thánh Giuse Xuân Lộc sẽ gợi ý trong 05 lần tĩnh tâm tháng lẻ tại Giáo hạt).

b/ đọc, nghiên cứu giáo huấn của CĐ Vat.2, sách GLHTCG về các vấn đề “nóng” (tôn trọng sự sống, hôn nhân, lương tâm nghề nghiệp,v.v...), góp bài cho tờ tĩnh tâm hoặc website Giáo phận.

2. Các linh mục chịu chức từ tháng 11/2004 mà chưa nộp đủ 05 bài “tiểu luận”, sẽ thực hiện và nộp nơi Ban Linh mục trước tháng 08/2013.

C. Sinh hoạt chung

1. Các linh mục có mục vụ :

a/ tham dự đông đủ và tích cực những ngày tĩnh tâm linh mục giáo phận từ 21 – 24 / 01 / 2013 tại TGM và các ngày tĩnh tâm tháng lẻ theo Hạt.

b/ tham dự thường huấn trong 03 ngày từ 26 – 28/02/2013 với Nội dung về Năm Đức Tin và 02 ngày thường huấn khác.

c/ tổ chức học tập và sống Năm Đức Tin tại giáo xứ (Giáo Hạt và Giáo Phận hỗ trợ tài liệu).

d/ tổ chức Phụng tự, nhất là Phụng vụ, đặc biệt Thánh Lễ, sinh động, vắn gọn, thống nhất trong toàn Giáo phận.

2. Các linh mục, nói chung :

a/ sống tình hiệp thông và liên đới huynh đệ linh mục.

b/ rất được khuyến khích làm việc theo nhóm (năm chịu chức – khu vực – năng khiếu – bạn v.v.): dọn giảng lễ, giảng tĩnh tâm Mùa Chay, chầu lượt, hội thảo, soạn chung kế hoạch mục vụ, truyền giáo v.v.

3. Các linh mục phụ trách các Ban, đặc trách các Giới Cấp Hạt, Cấp Giáo phận tích cực tham gia các buổi họp và sinh hoạt của Ban, của Giới nhằm phát huy sáng kiến để sinh hoạt mục vụ Giáo phận thêm sinh động làm vững mạnh Đức Tin của Dân Chúa.

KẾT : Để TÁI KHÁM PHÁ HỒNG ÂN ĐỨC TIN CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI ngõ hầu sống theo và giới thiệu Chúa Giêsu cho nhân loại, linh mục chúng ta rất cần làm những việc có sức khơi dậy đặc sủng Thiên Chúa ban cho chúng ta, khi Đức Giám mục đặt tay trên chúng ta ngày chúng ta chịu chức năm xưa (x. 2 Tm 1, 6).

BÀI 3 – TU SĨ XUÂN LỘC

SỐNG NĂM ĐỨC TIN

(Ban Tu sĩ giáo phận sẽ thống nhất và thực hiện những sinh hoạt cho các Tu sĩ đang sống và sinh hoạt tại giáo phận Xuân Lộc).

BÀI 4 – GIÁO DÂN XUÂN LỘC

SỐNG NĂM ĐỨC TIN

A. SINH HOẠT CÁ NHÂN : (Gx. phổ biến – tổ chức – động viên – chăm sóc ...)

1. Học tài liệu về Năm Đức Tin, đọc văn kiện CĐ. Vat. II, sch GLHTCG.

2. Tuyên xưng – cử hành :

* tham dự sinh động và trọn vẹn Phụng tự, nhất là Thánh lễ.

* tổ chức Kinh nguyện gia đình (Rất cần Giáo xứ tổ chức, chăm sóc việc tối cần thiết này).

3. Sống theo “linh đạo giáo lý Hồng Ân : từ cuộc sống – lên tới Chúa – trở về cuộc sống”.

4. Thực thi bác ái (cá nhân – tập thể).

B. SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

1. Giáo xứ – Giới – Hội đoàn : phổ biến – tổ chức – động viên việc học tài liệu Năm Đức Tin. Rất khuyến khích giáo xứ mở cắt nghĩa tìm hiểu về CĐ. Vat II, về sách GLHTCG và tạo những điều kiện tốt nhất, thuận tiện nhất cho giáo dân đọc các tài liệu CĐ. Vat.II, sch GLHTCG.

2. Giáo xứ tổ chức và cử hành Phụng vụ cách sinh động, nhất là trong những ngày có ơn Toàn xá.

3. Các Giới, Hội đoàn tổ chức hành hương (kết hợp với việc học tài liệu MV 2013) tại Nhà thờ Giáo hạt hoặc Giáo phận.

4. Giáo xứ tổ chức tĩnh tâm Mùa Chay theo chủ đề Hồng ân Đức tin (Quí Cha thuộc ĐCV Xuân Lộc sẽ giúp gợi ý nội dung bài giảng).

5. Tham dự đông và sinh động Lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh ngày 28/03/2013 tại nhà thờ Phúc Nhạc, hạt Gia Kiệm.

6. Tham dự đông và sinh động Lễ Truyền chức Linh mục tại Nhà thờ chính tòa Xuân Lộc ngày 30/05/2013. (Đức Cha ước ao các giáo xứ giúp tín hữu tham dự sốt sắng, sinh động lễ Truyền Dầu và lễ Truyền chức trong năm Đức Tin này).

7. Từng Giới – Hội đoàn tham dự đông và sinh động các lễ bổn mạng của Giới, Hội đoàn.

8. Thực thi bác ái : đẩy mạnh công tác bác ái theo 03 điểm nhấn: bênh vực sự sống – giáo dục và đào tạo Kitô hữu trưởng thành – quan tâm đến đời sống thực tế của dân nghèo (nghèo về thể lý và tinh thần).

9. Giáo xứ thực hiện cuộc Bầu cử Quí Chức BHG nhiệm kỳ 2013 – 2017 (nghiêm túc theo lịch Bầu cử).

10. Quí chức (TV/BHG – BTS/Giới – BĐH Họ đạo) tham gia đông đủ và tích cực việc bồi dưỡng tháng 07/2013 (theo lịch bồi dưỡng).

C. KẾT :

- NĂM ĐỨC TIN LÀ CƠ HỘI THUẬN TIỆN ĐỂ TĂNG CƯỜNG CHỨNG TÁ BÁC ÁI (PF, số 14).

- Giáo phận Xuân Lộc phó thác Năm Đức Tin (cũng là năm “Gia đình & Giáo xứ sống Đức Tin trong Hiệp thông và Bác ái) trong tay hiền mẫu Maria, Đấng là mẫu gương của lòng tin.

PHỤ TRƯƠNG

CHỦ ĐỀ MỤC VỤ GPXL TỪ 1990 - 2015

1990 NGÂN KHÁNH THÀNH LẬP GIÁO PHẬN : Hồng ân huấn giáo

1991 Hiệp thông truyền giáo

1992 Gia đình truyền giáo

1993 Giáo xứ chứng nhân

1994 Giáo phận truyền giáo

1995 Sống Phúc âm hàng ngày

1996 Sống bác ái Phúc âm

1997 Sống niềm tin theo gương Mẹ Maria

1998 Sống Bí tích Thêm Sức – hướng về CTT

1999 TC Cha, Đấng giầu lòng thương xót – Sống kinh Lạy Cha

2000 Mừng Đại Năm Thánh 2.000 : Sống BT Thánh Thể

2001 Thánh hóa ngày Chúa Nhật

2002 Thánh hóa các gia đình

2003 Thánh hóa các gia đình

2004 Loan báo Tin Mừng cho thời đại hôm nay

2005 Giáo Hội sống Mầu Nhiệm Thánh Thể

2006 Sống Lời Chúa

2007 Sống đạo hôm nay

2008 Giáo dục Kitô-giáo: “Yêu Chúa – Thương người”

2009 Giáo dục gia đình theo huấn giáo của thánh Phaolô

2010 Giáo hội: mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ

2011 – 2015 : CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN ĐỂ GIA ĐÌNH VÀ GIÁO XỨ THÀNH GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA
- 2011 : Gia đình & Giáo xứ, cộng đoàn Lời Chúa;
- 2012 : Gia đình & Giáo xứ sống mầu nhiệm Giáo Hội và tinh thần Phụng tự.
- 2013 : Gia đình & Giáo xứ sống Đức Tin trong Hiệp thông và Bác ái.
- 2014 : Gia đình & Giáo xứ thực thi sứ vụ Truyền giáo;
- 2015 : Gia đình & Giáo xứ, cộng đoàn Thánh Thể

Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :